(Cadn.com.vn) - Họ là những thủ lĩnh thanh niên (TN), dưới ngọn cờ truyền thống vẻ vang của Đoàn, họ đã thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, đem sức trẻ, tài năng cống hiến, xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng. Hướng về những ngày tháng ba lịch sử của “Năm TN 2011”, rất nhiều gương mặt trẻ thành phố xung kích, sáng tạo, tình nguyện tiến công vào KHCN, thi đua phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN. Báo Công an TP Đà Nẵng giới thiệu cùng bạn đọc những bông hoa tươi thắm, tiêu biểu trong hoạt động Đoàn và phong trào TN thành phố.
TRẦN NGỌC AN - Trưởng ban Thanh niên CATP:
 |
Nhìn vào danh hiệu là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu khối LLVT nhiều năm liền, hằng năm đều được UBND TP tặng Bằng khen của Đoàn TN CATP cũng đủ để nhận ra vai trò đầu tàu của Trần Ngọc An đối với phong trào Đoàn của lực lượng CATP. Với trách nhiệm Trưởng ban TN CATP, An luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo trong các mặt công tác. Những năm qua, cùng với việc tham mưu cho lãnh đạo CATP tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, An còn tổ chức cho ĐVTN ra quân giúp dân làm đường bê-tông nông thôn, sửa chữa nhà tại địa bàn khó khăn xã miền núi Hòa Ninh (Hòa Vang) và vận động hàng chục triệu đồng thăm, trao 141 suất quà cho gia đình chính sách, nạn nhân da cam, học sinh nghèo hiếu học. Vận động ĐVTN CATP hiến hơn 1.000 đơn vị máu cứu người, xây dựng 4 căn nhà cho gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn, 70 triệu đồng làm tượng Bác Hồ tặng Nhà Truyền thống CATP và 18 triệu đồng làm sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình đồng chí Phan Công Việt. Thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy, An còn vận động ĐVTN đóng góp hơn 20 triệu đồng giúp các hộ đặc biệt nghèo, được Thành đoàn đánh giá cao. Trong những đợt bão lũ lớn, An tổ chức cho ĐVTN ứng trực tại đơn vị bảo vệ tài sản và sẵn sàng ứng cứu, sơ tán dân khi có yêu cầu, giúp dân khắc phục hậu quả, tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ. Tinh thần tận tụy với công việc chuyên môn, trách nhiệm trước nhân dân ấy của ĐVTN CATP đã được lãnh đạo các cấp đánh giá cao, nhân dân khen ngợi, tin yêu. Với thành tích xuất sắc, An đã được T.Ư Đoàn trao tặng 3 Bằng khen, UBND TP tặng 1 Bằng khen và Thành đoàn tặng 2 Bằng khen. Đặc biệt, tại mít-tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn diễn ra ngày 25-3 tới, An là một trong số 20 gương mặt được tôn vinh cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2011.
NGUYỄN THẾ PHONG - Bí thư Chi đoàn Đồn BP 244:
 |
Xuất sắc không kém là chàng trai biên phòng được nhân dân mến phục với vai trò “thầy giáo quân hàm xanh” hăng say, tích cực tham gia công tác xóa mù chữ cho bà con nhân dân trên địa bàn. “Lớp học bên chân sóng” do Phong và các đồng đội phụ trách đã giúp cho hàng trăm người dân nghèo không có điều kiện đến trường được học văn hóa. Chỉ trong năm 2010, Phong phụ trách 2 lớp xóa mù chữ với 37 học viên được chính quyền địa phương, ngành GD-ĐT biểu dương. Phong còn tổ chức cho ĐVTN giúp dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả bão lũ, thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27-7, khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn... Phong cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị TTKS đảm bảo ANTT chống chèo kéo khách trên đỉnh đèo Hải Vân, trên địa bàn và những tuyến đường trọng điểm. Năm 2010, Phong được tặng Giấy khen phong trào thi đua quyết thắng và được T.Ư Đoàn, Đảng ủy BĐBP TP tuyên dương điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ với CBCS BĐBP”.
KS BÙI ĐỖ QUỐC HUY - Bí thư Đoàn Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng:
Trên cương vị Phó Giám đốc kỹ thuật Chi nhánh Điện lực Sơn Trà kiêm Bí thư Đoàn Cty, Huy luôn gương mẫu, đi đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đáng chú ý là tổ chức thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện trung hạ áp và theo dõi, tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động với kết quả năm 2010, đơn vị đạt xuất sắc, xếp thứ 2/5 toàn Điện lực.
Chất “lửa” Đoàn trong Huy luôn được khơi dậy mạnh mẽ, xứng đáng vai trò “thủ lĩnh TN” trong phong trào TN công nhân, sôi nổi, nhiệt tình, khát khao cống hiến và tạo sân chơi bổ ích cho ĐVTN, đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” tại đơn vị. Huy là gương mặt trẻ đoạt giải Nhất “Sáng tạo trẻ” 2009, 2 năm (2007, 2010) đoạt Giải thưởng 26-3 T.Ư Đoàn, nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND TP, Tập đoàn Điện lực VN và Cty Điện lực ĐN...
HOÀNG TRÂN CHÂU - Phó Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn:
 |
Bằng sự năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo, dám nghĩ, Châu cùng các cán bộ Đoàn trên địa bàn chủ động tham mưu, đề xuất những sáng kiến, tổ chức và đưa ra các hình thức, phương pháp mới, cách làm hiệu quả thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình do thành phố và quận đề ra. Năm 2010, công tác Đoàn và phong trào TTN của quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn được nâng cao, nhất là đã quy tụ được đông đảo TN tham gia vào tổ chức Đoàn-Hội. Nhiều chương trình công tác trọng tâm như: Xây dựng và thực hiện công trình TN cấp quận và cấp cơ sở, đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Đà Nẵng học tập và làm theo lời Bác”, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác tình nguyện tại chỗ được thực hiện kịp thời, các CLB theo sở thích trên địa bàn quận được duy trì hoạt động, số lượng và chất lượng đoàn viên được nâng lên. Riêng cá nhân Châu được T.Ư Hội LHTN VN tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào đoàn kết tập hợp TN năm 2010 cùng nhiều giấy khen của Quận ủy, UBND quận...
PHẠM VĂN NGỌC - Đoàn Đại học Đà Nẵng:
Từ lúc là Bí thư liên chi Đoàn khoa Xây dựng Cầu đường, ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho đến nay là giảng viên Khoa Xây dựng cầu đường của trường, Ngọc đã sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể với 20 danh hiệu các loại, trong đó, có nhiều giải thưởng, danh hiệu lớn như: 3 năm liền đạt danh hiệu “TN tiên tiến làm theo lời Bác”, giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHĐN, giải ba và giải khuyến khích Olympic Cơ học Đất toàn quốc (2008, 2009), giải nhất Topten sinh viên cầu đường 2 năm liền... Không những đam mê nghiên cứu khoa học, Ngọc còn thể hiện là “cây” hoạt động Đoàn có tiếng với niềm say mê, yêu thích hoạt động Đoàn-Hội. Ngọc dự định: “Tôi luôn nỗ lực học tập và nghiên cứu khoa học để lĩnh hội tri thức mới, công nghệ tiên tiến trên thế giới để áp dụng hiệu quả, phù hợp trong điều kiện thực tiễn tại Việt
Nam. Bản thân đang định hướng nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật chuyên ngành xây dựng để góp một phần hữu ích vào chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng đất nước”.
NGUYỄN QUỐC BẢO - Bí thư Đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT TP:
 |
Trên cương vị Bí thư Đoàn, Bảo chủ động phối hợp với Công đoàn phát động hưởng ứng, triển khai các chương trình, công trình thiết thực như: Phụng dưỡng suốt đời 6 mẹ VNAH, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nhà cho người nghèo, giúp đỡ đồng bào các xã miền núi khó khăn, ủng hộ đồng bào các vùng thiên tai lũ lụt, ủng hộ trung tâm nuôi dưỡng người có công cách mạng, trẻ em nghèo, khuyết tật; tổ chức dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, thăm viếng, tặng quà gia đình chính sách. Công đoàn và Đoàn TN đơn vị còn đóng góp xây dựng quỹ tài năng trẻ, quỹ ngày vì người nghèo, xây dựng cầu Sông Hàn từ năm 2002 đến nay với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, trao tặng 2 bộ máy tính cho Xã Đoàn Hòa Liên và Hòa Phú, hoàn thành các chỉ tiêu Hiến máu nhân đạo do Đoàn khối DN giao và các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT khác. Năm 2010, Bảo được Thành đoàn tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động Đoàn và phong trào TTN... Đoàn cơ sở Chi nhánh NH NN&PTNT Đà Nẵng luôn được xếp vào đơn vị vững mạnh toàn khối có sự đóng góp rất lớn của cá nhân Bảo, nhất là trong công tác đoàn kết tập hợp TN, phát triển mạnh phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị.
Quang Sang
(lược ghi)